“Chúng ta vẫn còn một quãng đường dài phải đi tiếp trong đại dịch này”, kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra hôm 20/5 ở Geneva, Thụy Sĩ.

“Trong vòng 24 giờ qua, đã có 106 ca nhiễm Covid-19 mới được báo cáo cho Tổ chức Y tế thế giới, nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện. Gần hai phần ba số ca nhiễm này là thuộc về 4 quốc gia”, ông nói thêm.

{keywords}
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Bốn quốc gia mà Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới nhắc đến ở trên bao gồm Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm của WHO - Maria Van Kerkhove xác nhận với kênh CNN qua email.

Theo trang Worldometers, Mỹ đã ghi nhận thêm 19.267 ca nhiễm mới và 1.297 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 ở nước này lên các ngưỡng là 1.589.850 và 94.830.

Brazil cũng ghi nhận tới 19.694 ca nhiễm mới và 876 ca tử vong. Nước này hiện đã vượt qua Tây Ban Nha, trở thành vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới. Số người nhiễm là 291.579 với 18.859 ca đã tử vong.

Mặc dù chứng kiến mức tăng thấp hơn nhiều so với hai nước trên cả về số ca nhiễm mới và ca tử vong, song Nga vẫn đang là vùng dịch lớn thứ 2 trên thế giới, với tổng số ca nhiễm bệnh là 308.705, tăng 8.764 người.

Cùng ngày, Ấn Độ chứng kiến số ca nhiễm mới tăng ở mức 4 con số, với 5.553 trường hợp. Hiện tổng số người nhiễm dịch Covid-19 ở quốc gia châu Á này đang ở ngưỡng 112.028 người, cao thứ 11 trên thế giới.

Tính đến sáng nay, dịch Covid-19 đã tấn công 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 5.077.154 người nhiễm bệnh và 329.060 người trong số đó đã tử vong, theo số liệu thống kê của trang Worldometers.

Đỗ Minh Tuấn