Quyết định của Vua Thái Lan được đưa ra một tuần sau cuộc tổng tuyển cử gây tranh cãi ở Thái Lan. Đảng đối lập lớn nhất Thái Lan Pheu Thai, do ông Thaksin sáng lập, muốn thành lập một “mặt trận dân chủ” chống lại đảng thân quân đội Palang Pracharat. 

{keywords}
Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Reuters

Theo tài liệu của Hoàng gia Thái lan, quyết định này của nhà vua liên quan đến việc cựu Thủ tướng Thaksin bị kết tội tham nhũng hồi năm 2008 và việc ông rời khỏi đất nước, điều này bị coi như là “hành vi rất không phù hợp”.

Thứ bảy tuần trước, nhà vua cũng đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ và khó hiểu trước bầu cử, nhắc lại bình luận của cha ông về sự cần thiết "đưa người tốt lên nắm quyền" và "ngăn kẻ xấu gây hỗn loạn"..

Tuấn Trần