Khoảng 9h30 sáng ngày 4/5 (giờ địa phương), có gần 500 người đứng xếp hàng trước một cửa hàng bán rượu tại khu Kalyan Puri phía đông thủ đô New Delhi, trước khi chính quyền thành phố điều động lực lượng cảnh sát tới giải tán đám đông này nhằm tránh nguy cơ virus Sars-CoV-2 tiếp tục phát tán.

Quan chức thành phố New Dehli Ajay Kumar trả lời phỏng vấn Reuters rằng chính quyền thành phố vẫn muốn các cửa hàng mở cửa làm ăn trở lại, nhưng nếu tình trạng người dân tụ tập đông đúc tiếp tục tái diễn thì họ sẽ lại phải yêu cầu các cửa hàng tạp hóa tuân thủ lệnh đóng cửa nhằm phòng tránh dịch bệnh.

Số liệu từ Worldmeters tính tới sáng 5/5 cho thấy Ấn Độ đã ghi nhận 46.437 người dương tính và 1.566 ca tử vong do Covid-19, trong đó chỉ riêng ngày 4/5 quốc gia Nam Á này phát hiện thêm gần 4.000 trường hợp nhiễm virus Sars-CoV-2.

{keywords}
Nhiều người dân New Dehli xếp hàng chờ mua rượu sáng 4/5. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân khá chú trọng việc giữ khoảng cách. Ảnh: AP
{keywords}
Một cửa hàng bán rượu ra quy định ‘Không khẩu trang, không uống rượu’. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân xếp hàng mua rượu tự ý thức các quy tắc ‘giãn cách xã hội’. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều người ý thức việc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Ảnh: AP
{keywords}
Dòng người xếp hàng chờ tới lượt mua rượu. Ảnh: AP

Tuấn Trần