Một số nước gần đây bắt đầu quan tâm đến loại thiết giáp chiến đấu trên bộ BMPT-72 có biệt danh "Kẻ hủy diệt" của Nga.

Theo báo nhà nước Nga Sputnik, cả Israel và Syria đều chú ý đến BMPT-72, còn được gọi là "Kẻ hủy diệt" 2. Hình ảnh chiến xa này đã xuất hiện ở Syria để thử nghiệm vào cuối tháng 6 vừa qua.

Một số hình ảnh "Kẻ hủy diệt" vô cùng ấn tượng:

{keywords}

Nga ra mắt BMPT-72 năm 2013.


{keywords}

Nhiệm vụ chính của BMPT-72 là bảo vệ các xe tăng khác, đặc biệt ở các vùng đô thị. Loại này được thiết kế sau các cuộc chiến ở Afghanistan và Chechnya – nơi xe tăng Nga thường bị nã tên lửa và đạn chống tăng.


{keywords}

BMPT-72 được trang bị nhiều vũ khí ấn tượng, trong đó có 2 súng tự động 2A42 cỡ nòng 30mm, 4 tên lửa chống tăng 9M120 "Ataka-T" loại 130mm và một súng máy PKTM 7,62mm.


{keywords}

Hai súng 2A42 cỡ nòng 30mm có thể nã cùng lúc tới 800 viên đạn/phút còn tên lửa 9M120 "Ataka-T" có thể xuyên thủng 2 lớp giáp.


{keywords}

Xe còn thiết bị quan sát ban đêm, một công cụ tìm tia laser và một hệ thống dẫn đường tên lửa được điều khiển bằng tia laser tích hợp.

{keywords}

Hệ thống vũ khí trên BMPT-72 rất ấn tượng nhưng đặc điểm quan trọng nhất là độ cao của tháp pháo. Điều này cho phép các pháo thủ nã đạn từ các vị trí khó bị tấn công hơn.


{keywords}

Cận cảnh tháp pháo


{keywords}

Nhìn từ phía sau


{keywords}

"Kẻ hủy diệt" 2 có 3 pháo thủ.


{keywords}

Phiên bản BMPT-72 đầu tiên được công bố vào cuối thập niên 1990.


{keywords}

Phiên bản thứ 2 có nhiều cải tiến, nhẹ hơn, rẻ hơn và dễ vận hành hơn.


{keywords}

"Kẻ hủy diệt" 2 xuất hiện ở Syria, gần Tổng thống Bashar al-Assad.


{keywords}

Đây là phiên bản BMPT-72 mới nhất – "Kẻ hủy diệt" 3, hay còn gọi là T-15.


Thanh Hảo