Tân Hoa Xã cho biết, mưa lớn đổ xuống Vũ Hán trong mấy ngày qua. Lượng mưa cao nhất đạt mức 250mm từ sáng 5/7 đến sáng 6/7, khiến nhiều con đường ngập nặng. Nước lũ đã vượt quá mức cảnh báo tại một số khu vực.

Tình trạng mưa lớn được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Do vậy, Cơ quan Kiểm soát lũ lụt và hạn hán thành phố Vũ Hán đã tuyên bố tăng cấp độ đối phó lũ lụt và thoát nước khẩn cấp từ 3 lên 2 trong thang bốn cấp độ về ứng phó khẩn cấp tại Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, hiện tượng mưa lớn gây ra ngập lụt nghiêm trọng đang tàn phá nhiều địa phương tại Trung Quốc, ảnh hưởng tới nhiều triệu người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Các tỉnh Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam đã tăng mức đối phó lũ lụt.

{keywords}
Cơ quan chức năng đang kiểm tra mực nước lũ tại Vũ Hán. Ảnh: THX
{keywords}
Công tác phòng chống bão lũ tại Vũ Hán được triển khai. Ảnh: THX
{keywords}
Nước lũ nhấn chìm nhiều phố đi bộ bên bờ sông Hán Khẩu. Ảnh: THX
{keywords}
Việc xây đê ngăn lũ đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: THX
{keywords}
Nhiều tuyến đường tại Vũ Hán ngập trong biển nước. Ảnh: China Daily
{keywords}
Ngành chức năng buộc phải chặn nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Ảnh: China Daily
{keywords}
Một chiếc xe cố vượt qua đoạn đường ngập. Ảnh: China Daily

 

{keywords}
Danh thắng miếu Long Vương tại Vũ Hán chịu cảnh lũ lụt. Ảnh: THX

Tuấn Trần

Phượng Hoàng cổ trấn gần đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ

Phượng Hoàng cổ trấn gần đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ

Khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn có bề dày hơn 2.000 năm lịch sử đã trở thành nơi mới nhất chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Trung Quốc.

TQ bác tin đập Tam Hiệp xả lũ khiến Phượng Hoàng cổ trấn ngập lụt

TQ bác tin đập Tam Hiệp xả lũ khiến Phượng Hoàng cổ trấn ngập lụt

Theo trang Sina, thông tin đập Tam Hiệp xả lũ khiến Phượng Hoàng cổ trấn ngập lụt là hoàn toàn sai sự thật.