Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một trong bốn người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan tới vụ sát hại Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.


Nghi phạm này bị bắt sau khi cảnh sát tiến hành đột kích một căn hộ tại Jalan Kuchai Lama vào khoảng 11h tối ngày 17/2, Star Online đưa tin.

{keywords}
Một người đàn ông theo dõi thông tin về vụ sát hại ông Kim Jong Nam. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm 47 tuổi mang theo một hộ chiếu Triều Tiên vào thời điểm bị bắt.

Hiện cảnh sát Malaysia vẫn đang truy lùng ba người đàn ông khác để điều tra về vụ sát hại ông Kim Jong Nam.

Trước đó, nghi phạm đầu tiên bị bắt sáng 15/2 còn nghi phạm thứ hai - một phụ nữ Indonesia tên là Siti Aisyah - bị bắt tại khách sạn Ampang vào 2h chiều ngày 16/2. Buổi tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt thêm bạn trai của Siti.

Kim Jong Nam (45 tuổi) đã bị hai phụ nữ xịt chất độc lên mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia vào khoảng 9h sáng ngày 13/2 khi đang chuẩn bị bay tới Macao. Ông lập tức được đưa tới bệnh viện Putrajaya nhưng đã tử vong trên đường cấp cứu.

Sầm Hoa