Một người đàn ông trong độ tuổi 30 ở Kanagawa đã có kết quả dương tính với virus này sau khi nhập viện để điều trị viêm phổi – Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố hôm 16/1.

Người này trước đó đã đến Vũ Hán, thành phố ở miền trung Trung Quốc, nơi đang có đợt bùng phát dịch viêm phổi được cho là bắt nguồn từ một chủng virus Corona mới.

Các quan chức ở Vũ Hán cho biết vào cuối tuần trước rằng 41 người đã mắc viêm phổi do virus này gây ra và một người đàn ông 61 tuổi đã tử vong.

{keywords}
Nhân viên an ninh đứng bên ngoài chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi chính quyền cho biết người đàn ông tử vong do loại virus mới đã mua thực phẩm

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15/1 đã ban bố một cảnh báo y tế về việc di chuyển đến khu vực Vũ Hán, kêu gọi người dân đến khu vực này tránh tiếp xúc với động vật, các khu chợ động vật hoặc các sản phẩm từ động vật, bên cạnh các khuyến cáo khác.

Cũng vào hôm 15/1, cơ quan y tế Thái Lan cho biết họ đang tăng cường kiểm soát các hành khách nhập cảnh vào nước này từ các sân bay trước kì nghỉ Tết Nguyên Đán, khi có tới 800.000 du khách Trung Quốc dự kiến sẽ đến Thái Lan du lịch trong dịp này.

Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc cho biết virus này không được coi là có khả năng lây lan cao, và việc đi ngang qua hay nói chuyện với bệnh nhân sẽ không gây lo ngại.

Song, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lại cho biết loại virus mới này có thể lây lan, và đã gửi cảnh báo đến các bệnh viện trên toàn thế giới.

Corona là một họ virus lớn, có thể gây ra các bệnh nhiễm khuẩn từ cảm cúm thông thường đến những căn bệnh nghiêm trọng hơn nhiều như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hay Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Bệnh nhân người Nhật Bản trở về từ Vũ Hán trong tháng này với triệu chứng sốt cao và đã nhập viện. Anh đã được cho xuất viện ngày hôm qua (15/1) sau khi các triệu chứng đã thuyên giảm, Bộ Y tế nước này cho biết.

Các triệu chứng cảm thông thường bao gồm sổ mũi, đau đầu, ho và sốt. Những triệu chứng khác như hơi thở ngắn, ớn lạnh và đau mỏi người thường là dấu hiệu của các loại virus Corona nguy hiểm hơn.

Anh Thư