Trong một thông báo đưa ra ngày 21/3, cảnh sát cho biết, việc bắt giữ diễn ra vào ngày 20/3, StraitTimes đưa tin.

Trước đó, cảnh sát cho biết, khoảng 22h30 ngày 27/2, họ nhận được đơn trình báo về việc một công dân Singapore bị bắt cóc ở Việt Nam.

{keywords}
 

Người bị bắt cóc nói gia đình phải chuyển 15.000USD (khoảng 350 triệu đồng) vào tài khoản của mình để trả tiền chuộc. Được biết, người nhà đối tượng này đã chuyển một phần tiền.

Thông qua điều tra và được công an Việt Nam hỗ trợ, cảnh sát Singapore đã xác định được người đàn ông trên vẫn an toàn và khỏe mạnh ở Việt Nam.

"Điều tra ban đầu cho thấy, nam giới trên đã dàn cảnh tự bắt cóc để được người thân chuyển tiền", cảnh sát Singapore cho biết. Hiện chưa rõ người đàn ông trên cần tiền vào việc gì.

Đối tượng trên bị bắt ngay sau khi đặt chân xuống Singapore, với cáo buộc lừa đảo. Nếu bị kết tội, người này có thể chịu án 10 năm tù. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra vụ việc.

Hoài Linh