Đoàn Việt Nam tham gia tranh tài tại Hội thao quân sự Army Games năm nay với 11 môn thi, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, tám nội dung thi cũ gồm Xe tăng hành tiến Tank Biathlon; Kíp xe công binh; Kíp xe trinh sát hóa học; Đơn vị cứu hộ cứu nạn; Huấn luyện chó nghiệp vụ; Chuyên gia quân lương; Khẩu đội súng cối “Bầu trời quang đãng” và đội Văn hóa nghệ thuật tham gia Liên hoan văn hóa “Tình bạn không biên giới”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nội dung thi môn Khẩu đội súng cối “Bầu trời quang đãng” sẽ gồm các hạng mục điều khiển xe thiết giáp BTR-82A hoàn thành hành trình có nhiều chướng ngại vật, sử dụng tên lửa phòng không vác vai Igla tiêu diệt mục tiêu trên không và dùng súng trường tiến công Kalashnikov bắn hạ các mục tiêu trên mặt đất.

{keywords}
Xe bọc thép của đội Việt Nam trước vạch xuất phát. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Thành viên đội Việt Nam vượt qua chướng ngại vật của cuộc thi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Thành viên đội Việt Nam lắp ráp tên lửa vác vai Igla. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Thành viên đội Việt Nam ngắm bắn mục tiêu trên không. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Video: Đội tuyển Pháo thủ Việt Nam tranh tài tại Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần

Hình ảnh đội tuyển Công binh Việt Nam thi đấu trận chung kết Army Games

Hình ảnh đội tuyển Công binh Việt Nam thi đấu trận chung kết Army Games

Army Games là cuộc thi do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức hàng năm nhằm giúp những quốc gia tham dự giành thành tích cao trong hoạt động thể thao quân sự.

Xem đội tuyển Quân y và Thông tin Việt Nam thi đấu tại Army Games

Xem đội tuyển Quân y và Thông tin Việt Nam thi đấu tại Army Games

Army Games là cuộc thi do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức hàng năm nhằm giúp những quốc gia tham dự giành thành tích cao trong hoạt động thể thao quân sự.