Ông Daniel J. Kritenbrink sáng nay (11/7) đã tham quan các gian hàng trưng bày trái cây trong một siêu thị lớn ở Hà Nội. Đại sứ cho biết, Việt Nam đứng thứ 6 trong những nước xuất khẩu nông sản sang Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam đang xuất khẩu 6 loại hoa quả sang Mỹ gồm vải, nhãn, xoài, thanh long, vú sữa, chôm chôm. Mỹ cũng xuất sang Việt Nam 5 loại hoa quả gồm táo, lê, nho, cherry và bây giờ là việt quất.

Lãnh đạo Ủy ban việt quất (tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ) Bryan Ostlund đánh giá, Việt Nam là thị trường lớn trong việc tiêu thụ mặt hàng nông sản. “Chúng tôi dự định trong năm nay sẽ xuất khẩu 1.000 tấn việt quất tới Việt Nam", ông nói.

Xuất khẩu trái cây tươi của Mỹ sang Việt Nam năm 2018 ước tính đạt trên 100 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017.

{keywords}
Đại sứ Mỹ Ông Daniel J. Kritenbrink tham quan các gian hàng trưng bày trái cây
{keywords}
 
{keywords}
Ông hào hứng mời mọi người cùng thưởng thức loại quả này
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
Hiện Việt Nam nhập khẩu 5 loại quả từ Mỹ trong đó có việt quất
Cuộc gặp đặc biệt của hai vị tướng, nhà du hành vũ trụ Việt - Mỹ

Cuộc gặp đặc biệt của hai vị tướng, nhà du hành vũ trụ Việt - Mỹ

 Đặc phái viên khoa học về vũ trụ của Hoa Kỳ, Thiếu tướng Charles Frank Bolden Jr., có cuộc gặp nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân.

Đức Bảo