Ban tổ chức Army Games cho biết, mỗi đội tham gia môn “Vùng tai nạn” sẽ có 12 người, trong đó gồm 1 trưởng đoàn, 10 chuyên gia cứu hộ cứu nạn và 1 đội trưởng. Nội dung thi đấu được chia làm ba phần: Tuyến đường đặc biệt; Tiếp sức; Đột phá chiến thắng.

Đối với môn “Xạ thủ bắn tỉa”, mỗi đội tham gia thi đấu có 11 người gồm trưởng đoàn; trọng tài; đội trưởng và 8 xạ thủ. Nội dung thi đấu được chia làm ba phần: Thi cá nhân;  Thi đấu theo cặp; Đua tiếp sức.

{keywords}
Các sĩ quan Việt Nam gặp gỡ một số sĩ quan Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 30/8 cho thấy, các quân nhân thuộc đội tuyển Nga, Mali, Venezuela và một số quốc gia khác đã có mặt ở Việt Nam. Do tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nên các quân nhân buộc phải tuân thủ đo thân nhiệt, xét nghiệm và khám sức khỏe trước khi nhận phòng nghỉ.  

{keywords}
Một quân nhân Nga được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Các nhân viên y tế Việt Nam tiến hành khử trùng hành lý của quân nhân Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Một quân nhân Mali khai tờ khám y tế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Một nhân viên y tế Việt Nam giúp quân nhân Venezuela khai tờ khám y tế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Video: Các xạ thủ Nga luyện tập ở Việt Nam. Nguồn: Zvezda TV

>>>Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021

Tuấn Trần

Đội Việt Nam miệt mài chuẩn bị thi “Vùng tai nạn” ở Army Games

Đội Việt Nam miệt mài chuẩn bị thi “Vùng tai nạn” ở Army Games

Dự kiến, lễ khai mạc Hội thao quân sự Army Games 2021 ở Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31/8 tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Hà Nội.

Xem đội Việt Nam đánh đàn T'rưng bài Kachiusa ở Army Games

Xem đội Việt Nam đánh đàn T'rưng bài Kachiusa ở Army Games

Theo ban tổ chức Army Games 2021, cuộc thi “Văn hóa quân sự” giữa lực lượng vũ trang các nước tham gia hội thao đã diễn ra vào chiều 28/8.