Vệ binh cách mạng Iran cho biết, đã bắt giữ 7 thuỷ thủ của tàu Iraq chở dầu lậu này.

Hãng tin bán truyền thông Iran Fars đưa tin, tàu chở dầu trên bị chặn gần đảo Farsi của nước này ở vùng Vịnh. Lực lượng Vệ binh cách mạng (IRGC) tinh nhuệ của Iran có một căn cứ hải quân trên đảo Farsi, nằm ở phía bắc Eo Hormuz.

{keywords}
 

Chỉ huy IRGC Ramezan Zihari nói: “Lực lượng hải quân IRGC đã bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư đang chuyển dầu lậu cho một số nước Ảrập”.

Thông tấn xã IRNA dẫn tin từ IRGC cho biết, đó là một tàu Iraq, bị bắt vào tối 31/7 tại vùng Vịnh. Ông Zihari nói, tàu này chở 700.000 lít nhiên liệu, song không nói quốc tịch các thuỷ thủ bị bắt giữ.

Tuy nhiên, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, tàu mà Iran bắt giữ không phải của nước này. Hiện chưa rõ chủ tàu dầu này là ai và con tàu đang đi tới đâu. 

Hoài Linh