Chuyến bay SU 1492 của hãng Aeroflot thông báo đã xảy ra hỏa hoạn trên khoang không lâu sau khi cất cánh tới Murmansk vào chiều 5/5. Chiếc phi cơ sau đó đã phải quay trở lại sân bay Sheremetyevo để hạ cánh.

Sau khi máy bay dừng lại, các hành khách đã vội vã sơ tán và các đội cứu hỏa đã lao tới dập lửa. Các nhà điều tra tối 5/5 cho biết trong số 78 người trên máy bay, chỉ có 37 người sống sót.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời ra lệnh cho các nhà chức trách thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ tai nạn. Trong khi đó, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Evgeny Dietrich thành lập một ủy ban đặc biệt để tìm hiểu vụ việc.

Sầm Hoa