"Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu nếu ai đó cố gắng áp đặt phong tỏa hoặc cô lập đối với Venezuela", Tổng thống Maduro nói tại một sự kiện ở bang La Guaira chiều ngày 2/8, nhấn mạnh rằng mối đe dọa chỉ chứng tỏ "sự tuyệt vọng và bực tức" của chính phủ Mỹ.

{keywords}
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

"Không ở Venezuela! là thông điệp tới chủ nghĩa đế quốc tội ác", ông Maduro khẳng định.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Venezuela là phản ứng trước bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8, khi ông nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng ông đang cân nhắc phong tỏa Venezuela vì "sự dính dáng nước ngoài" của Nga, Trung Quốc và Iran.

"Đúng, tôi đang cân nhắc", ông Trump nói, nhắc lại vài lần trước khi bước lên trực thăng.

Samuel Moncada – Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc – đã được chỉ thị tố cáo mối đe dọa lên Hội đồng Bảo an, khẳng định Venezuela sẽ tiếp tục "tự do và độc lập" bất chấp áp lực của Mỹ.

Thanh Hảo