Nước hồ bị ô nhiễm nặng nề đã làm chết toàn bộ 10.000 tấn cá, thủy sản của những người nông dân tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

TIN BÀI KHÁC

{keywords}

Hồ nước bị ô nhiễm tại huyện Wuhe, tỉnh An Huy ở phía đông Trung Quốc đã khiến 10.000 tấn thủy sản gồm cá và cua bị chết, nổi trắng trên mặt hồ. (Ảnh: Xinhua)


{keywords}
Theo ước tính, số thủy sản chết đã gây tổn thất lên tới 190 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 31 triệu USD) và khiến hơn 907 hộ gia đình bị ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng. (Ảnh: Xinhua)

{keywords}
Người dân bất lực nhìn tài sản của mình bị mất trắng trên dòng nước đen. Nước hồ đã trở nên ô nhiễm đến mức khó loài sinh vật nào có thể sống được. (Ảnh: Xinhua)

{keywords}
Các loài rong rêu, tảo phát triển mạnh mẽ do nước bị ô nhiễm, cướp đi môi trường sống của cá. Xác cá và các loài thủy sản khác trong quá trình phân hủy nổi lên khắp mặt hồ, bốc mùi rất khủng khiếp. (Ảnh: Xinhua)

{keywords}
Một người phụ nữ bật khóc vì tuyệt vọng khi bị mất đi nguồn thu nhập cho gia đình. (Ảnh: Xinhua)

Lan Phương