Ủy viên trung ương, Trưởng đại diện Chính phủ Trung Quốc tại Macao “ngã lầu chết” vì trầm cảm.

Hình ảnh chân thực về cuộc sống ở ngoại ô Bình Nhưỡng

Thế giới 24h: Điều kinh hoàng ở nơi nghi có MH370

Ngày này năm xưa: Cuộc đối đầu kịch tính Xô - Mỹ ở Cuba

Ngày 21/10/2018, Văn phòng công tác Hongkong – Macao Quốc Vụ viện Trung Quốc ra thông báo: tối ngày 20/10, ông Trịnh Hiểu Tùng, Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc chính phủ trung ương tại Macao do mắc chứng trầm cảm đã “ngã lầu chết”.

Trang web của Văn phòng liên lạc trung ương tại Macao trước đó đã đưa tin sáng 19/10, ông Tùng còn tiếp đoàn nhân sĩ địa phương tại trụ sở cơ quan này.

{keywords}
Ông Trịnh Hiểu Tùng

Ông Trịnh Hiểu Tùng trở thành Ủy viên trung ương đầu tiên bị chết sau Đại hội 19.

Tư liệu công khai cho biết, Trịnh Hiểu Tùng sinh năm 1959, quê thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc, sinh ở Bắc Kinh, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1986, từng du học và tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Na Uy tại Đại học Oslo rồi học ngành ngoại giao  tại Đại học Oxford (Anh).

Năm 1993 là thư ký cấp Phó phòng tại Văn phòng Bộ Ngoại giao , sau đó là Trưởng phong,là thư ký của Thứ trưởng Khương Ân Trụ. Năm 1997 là Thư ký Văn phòng công tác Hongkong của Trung ương Đảng; năm 2000 là Trợ lý, rồi Vụ phó Vụ quốc tế Bộ Tài chính; năm 2005 là Ủy viên Hội đồng quản trị của Trung Quốc tại Ngân hàng Phát triển châu Á; năm 2009 là Vụ trưởng Quốc tế Bộ Tài chính; tháng 4/2012 là Trợ lý Bộ trưởng Tài chính.

{keywords}
Tòa nhà nơi ông Tùng ngã chết.

Ngày 25/7/2013, ông được bổ nhiệm chức Phó tỉnh trưởng Phúc Kiến; tháng 3/2016 là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy; 1 tháng sau đó ông thôi chức Phó tỉnh trưởng để giữ chức Tổng thư ký tỉnh ủy; đến tháng 7/2016 ông được bổ nhiệm chức Phó Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương. Ngày 20/9/2017, Trịnh Hiểu Tùng được trao giữ chức Chủ nhiệm văn phòng liên lạc chính phủ trung ương tại Đặc khu hành chính Macao, được thăng cấp trưởng bộ. Tại Đại hội 19 (tháng 10/2017), ông Tùng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Được biết ông Tùng đã “ngã lầu chết” tại tòa nhà cao tầng là trụ sở của Văn phòng. Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát Macao đã tới hiện trường tiến hành điều tra nhưng tạm thời chưa phát hiện điều gì khả nghi, nguyên nhân cái chết của ông Tùng chưa được xác định; cảnh sát cho biết khi có kết quả sẽ thông báo sau.

Theo trang tin Đa Chiều, một nguồn tin cho biết, gần đây ông Trịnh Hiểu Tùng đã được quan chức Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương gặp gỡ nói chuyện, đây có thể là một nguyên nhân khiến ông tự sát.

Đáng chú ý, cái chết của người đứng đầu cơ quan đại diện chính phủ Trung Quốc tại Macao xảy ra chỉ 4 ngày trước khi diễn ra lễ thông xe cây cầu lớn nối liền Hongkong – Chu Hải – Macao, ông Tập Cận Bình sẽ tới tham dự buổi lễ quan trọng này.

Ngô Tuyết

 

Tình tiết mới vụ quan tham bị ông Tập Cận Bình chỉ đích danh

Tình tiết mới vụ quan tham bị ông Tập Cận Bình chỉ đích danh

Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói: “Thiên Tân có Vũ Gia, đến bãi giữ xe cũng của nhà này… sau Đại hội 18 vẫn ngông cuồng như thế, thật chưa từng có”.

Lộ 'nhật ký ướt át' của quan tham TQ với nữ cấp dưới

Lộ 'nhật ký ướt át' của quan tham TQ với nữ cấp dưới

Không ít quan chức ở Trung Quốc đã thân bại danh liệt vì chuyện quan hệ yêu đương bất chính với các nữ thuộc cấp.

Cất 3 tấn tiền mặt trong nhà, quan tham TQ lập kỷ lục kỳ quặc

Cất 3 tấn tiền mặt trong nhà, quan tham TQ lập kỷ lục kỳ quặc

Dư luận rúng động khi cơ quan điều tra thu giữ tới 3 tấn tiền mặt tại nhà riêng nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc.

Đường vào tù của nữ 'quan tham' trẻ nhất Trung Quốc

Đường vào tù của nữ 'quan tham' trẻ nhất Trung Quốc

Tòa án huyện Tư Nam tỉnh Quý Châu đã mở phiên tòa xét xử Trương Nghệ, 25 tuổi phạm tội tham ô. Tính đến nay, Trương Nghệ là quan tham trẻ nhất Trung Quốc bị đưa ra xét xử vì phạm tội chức vụ.

Quan tham TQ gây rúng động, sở hữu 14 nhà, giấu 60 thùng tiền

Quan tham TQ gây rúng động, sở hữu 14 nhà, giấu 60 thùng tiền

Cơ quan điều tra phát hiện Thái Tông Trạch, nguyên Ủy viên thường vụ Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sở hữu hàng chục ngôi nhà và cất giấu hơn 69 thùng tiền mặt.