SCMP cho biết, phán quyết trên do tòa án quận Phổ Đà, Thượng Hải đưa ra chiều 17/6 đã chấm dứt vụ việc kéo dài gần một năm qua xoay quanh tỷ phú ấu dâm họ Vương và tập đoàn FLD do ông này sáng lập.

{keywords}
Tỷ phú Vương Chấn Hoa. Ảnh: SCMP

Vương bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 7/2019, sau khi một phụ nữ tố cáo ông này lạm dụng con gái mình trong một khách sạn ở Thượng Hải. Ngoài ra, một phụ nữ 49 tuổi có tên Zhou Yanfen, người đã dẫn hai bé gái từ 9-12 tuổi tới khách sạn cho Vương, cũng bị tòa kết án 4 năm tù.

Hiện chưa rõ hai bị cáo trên có kháng cáo bản án hay không.

Theo luật hình sự Trung Quốc, tội hiếp dâm tại nước này có khung hình phạt từ 3-10 năm tù, còn tội ấu dâm có khung hình phạt tối đa là 5 năm tù giam.

Tuấn Trần