Theo NY Post, trong một thông báo, Francois-Henri Pinault cho biết ông có kế hoạch chi số tiền trên thông qua hãng đầu tư Artemis của gia đình, dành cho bất kỳ công việc nào cần được thực hiện sau vụ cháy. Vị tỷ phú hy vọng sẽ giúp các chức sắc của Nhà thờ "tái thiết trọn vẹn Nhà thờ Đức Bà".

{keywords}
Tỷ phú Francois-Henri Pinault (Ảnh: NY Post)

Trước đó ít giờ, Tổng thống Pháp cam kết sẽ phục hồi toàn bộ Nhà thờ. "Nhà thờ này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại. Chúng ta sẽ kêu gọi những nhân tài giỏi nhất... và chúng ta sẽ xây dựng lại... Bởi vì đó là những gì nước Pháp trông đợi, vì đó là những gì lịch sử của chúng ta xứng đáng, bởi vì đó là định mệnh của chúng ta", ông phát biểu khi có mặt tại hiện trường.

{keywords}
Tổng thống Macron khẳng định Pháp sẽ 'tái thiết' toàn bộ Nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: Reuters)

Ông Macron cũng kêu gọi triển khai một chiến dịch tái thiết chú trọng gây quỹ từ các nhà tài trợ và công sức đóng góp của "các tài năng lớn" trên toàn thế giới.

Tập đoàn Kering của Tỷ phú Francois-Henri Pinault  là chủ sở hữu của các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent...

Thanh Hảo