Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không để Mỹ 'im ỉm' đơn phương rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân INF, đồng thời khẳng định Moscow không cần lao vào một cuộc chạy đua vũ trang nào khác.

Bí mật trạm chỉ huy Mỹ bay trên trời 29 năm không nghỉ

Mỹ rúng động 2 vụ xả súng

Thực hư TQ được xây căn cứ hải quân ở Campuchia

Hãng tin RT dẫn lời nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại một cuộc họp cấp chính phủ ở Sochi rằng, nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ về INF (Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung) mà hai bên ký kết năm 1987 và mới đây Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ từ bỏ.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát cuộc tập trận Vostok 2018 hồi tháng 9/2018. (Ảnh: Sputnik)

INF cấm phóng các tên lửa tầm trung từ mặt đất có tầm bắn 500 đến 5.500km. Đây là một trong những nền tảng quan trọng của giải giáp hạt nhân. Theo ông Putin, Mỹ nên "xử lý vấn đề với trách nhiệm đầy đủ" vì quyết định rút khỏi INF của Washington "không thể và sẽ không để bị bỏ ngỏ".

Tổng thống Putin cảnh báo không có mối đe dọa nào là suông, và trước đó Nga đã khuyến cáo Mỹ không ra khỏi hiệp ước ABM điều chỉnh các hệ thống tên lửa, thậm chí cảnh báo về sự đáp trả tiềm tàng.

"Giờ đây, chúng ta có các vũ khí siêu thanh đủ sức chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào", ông Putin khẳng định, ý nói đến các vũ khí tối tân nhất của Nga.

Theo RT, Tổng thống Putin yêu cầu các quan chức quân sự và chính phủ Nga phát triển "các bước đi cụ thể" để Nga sử dụng khi phản ứng với Mỹ về việc rút khỏi INF. Ông chủ Điện Kremlin nói thêm, Moscow sẽ không để bất kỳ ai lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang nào khác.

Thay vào đó, Nga có kế hoạch tập trung "phát triển cân bằng" các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân của mình. Binh lính sẽ thích ứng với các kỹ thuật đào tạo quân sự mới, sử dụng kinh nghiệm chiến đấu mà họ có được ở Syria. Nga cũng sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí của mình.

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng "ý thức chung" sẽ thắng thế và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Nga trong các lĩnh vực ổn định chiến lược và an ninh tập thể, dựa trên cơ sở "trách nhiệm chung".

Mới đây, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút khỏi INF, viện dẫn Nga vi phạm Hiệp ước khi phát triển các tên lửa thuộc diện cấm. Moscow bác bỏ cáo buộc, cho rằng chính Washington không tuân thủ và có thể thay đổi mục đích các tổ hợp phòng thủ tên lửa đặt ở Đông Âu, sử dụng chúng như các bệ phóng tấn công tầm trung.

Thanh Hảo

Rút khỏi INF với Nga, ông Trump 'nhắn' gì cho Kim Jong Un?

Rút khỏi INF với Nga, ông Trump 'nhắn' gì cho Kim Jong Un?

Quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987 với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm phát đi một thông điệp tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Tên lửa Nga uy lực cỡ nào khi Mỹ bỏ hiệp ước hạt nhân?

Tên lửa Nga uy lực cỡ nào khi Mỹ bỏ hiệp ước hạt nhân?

Các chuyên gia cho rằng, khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Nga có thể phát triển những loại tên lửa hiện đại mới.

Lý do thực sự khiến Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Lý do thực sự khiến Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga, với lý do Moscow vi phạm hiệp ước. 

Mỹ bỏ hiệp ước hạt nhân với Nga: Gorbachev nói sai lầm

Mỹ bỏ hiệp ước hạt nhân với Nga: Gorbachev nói sai lầm

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev mô tả kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh với Nga là một sai lầm.

Vì sao ông Trump muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga?

Vì sao ông Trump muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) kéo dài hơn 1 thập kỷ qua với Nga.