Quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Mohsen Rezaee, quan chức cấp cao của IRGC, cho biết trong một tuyên bố rằng Iran sẽ đáp trả trước cái chết của tướng Soleimani. Rezaee, một cựu tướng của IRGC, thề rằng Iran sẽ “trả thù” người Mỹ vì cái chết của vị tướng.

{keywords}
 Tướng Qassem Soleimani (giữa) trong đội ngũ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã đăng một dòng tweet trên Twitter cho biết: “Hành động khủng bố quốc tế của Mỹ, nhắm đến và ám sát tướng Soleimani của lực lượng đang chiến đấu hiệu quả nhất chống lại IS, al-Nusrah, al-Qaeda… là vô cùng nguy hiểm và là một hành động gia tăng căng thẳng. Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả hậu quả của hành động liều lĩnh này”.

Ngoài ra, trong một tuyên bố chính thức, Ngoại trưởng Zarif cho biết thêm rằng cái chết của ông Soleimani sẽ chỉ làm vững mạnh thêm thái độ chống cự đối với Mỹ ở Trung Đông.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thì tỏ ra cứng rắn hơn khi tuyên bố: “Không có nghi ngờ gì, đất nước Iran vĩ đại và các quốc gia yêu chuộng hoà bình khác trong khu vực sẽ trả thù Mỹ vì tội ác khủng khiếp này”.

Anh Thư