“Tôi hứa sẽ tổ chức bầu cử. Quân đội đang tìm cách chung tay với cả nước để bảo vệ nền dân chủ. Những hành động bạo lực gây ảnh hưởng tới sự an ninh và ổn định nhằm đưa ra các yêu sách là không thích đáng”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Min Aung Hlaing phát biểu trong lễ duyệt binh sáng 27/3.

{keywords}
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tại buổi duyệt binh. Ảnh: AP

Ông Min Aung Hlaing cho biết, lý do quân đội tiếp quản quyền lực là bởi các ‘hành động phi pháp’ của bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), khi một số lãnh đạo đảng này đã bị phát hiện tham nhũng và đang phải đối mặt với các hành động pháp lý.

Theo hãng tin Reuters, các hành động bạo lực của lực lượng an ninh Myanmar nhằm vào đám đông biểu tình đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng trong ngày 27/3, nâng tổng số người thiệt mạng lên 328 kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2.

{keywords}
Quân đội Myanmar duyệt binh ngày 27/3. Ảnh: AP
{keywords}
Binh sĩ Myanmar duyệt binh. Ảnh: AP
{keywords}
Lực lượng cảnh sát tham gia duyệt binh. Ảnh: AP
{keywords}
Toàn cảnh lễ duyệt binh. Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP

Tuấn Trần

Sau đình công gây tê liệt, biểu tình tái diễn ở Myanmar

Sau đình công gây tê liệt, biểu tình tái diễn ở Myanmar

Hàng nghìn nhà hoạt động ủng hộ dân chủ hôm nay (25/3) đã đổ xuống các đường phố của Myanmar để biểu tình.

Myanmar phóng thích hàng trăm người biểu tình

Myanmar phóng thích hàng trăm người biểu tình

Chính quyền quân sự Myanmar sáng 24/3 đã thả hơn 600 người bị bắt trong các cuộc biểu tình từ tháng trước tới nay.