Theo báo South China Morning Post, kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy, các đảng ủng hộ phong trào dân chủ tại Hong Kong thắng áp đảo ở 17/18 hội đồng quận. Các ứng viên ủng hộ dân chủ giành được 347/452 ghế hội đồng cấp quận. 

{keywords}
Các nhân viên thuộc Ủy ban bầu cử đang kiểm đếm phiếu bầu tại một đơn vị bầu cử ở Kowloon Tong, Hong Kong. Ảnh: Reuters

BBC trích dẫn một tuyên bố của Trưởng đặc khu Hong Kong ngày 25/11 khẳng định, chính quyền tôn trọng các kết quả kiểm phiếu.

Theo bà Lam, nhiều người cảm thấy kết quả "phản ánh sự không hài lòng của người dân với tình hình hiện tại và những vấn đề ăn sâu bám rễ trong xã hội". Bà cam kết, chính quyền địa phương "sẽ khiêm tốn lắng nghe ý kiến của công chúng và suy xét một cách nghiêm túc".

Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 24/11 vừa qua là cuộc bầu cử đầu tiên ở Hong Kong kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát tại đây hồi tháng 6. 

Tuấn Anh