Siêu bão Meranti, đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở phía đông Trung Quốc từ sáng 15/9, đã khiến 14 người thiệt mạng và 14 người khác mất tích.

{keywords}
Đường phố Hạ Môn, Phúc Kiến, ngập lụt do tác động của siêu bão Meranti. (Ảnh: THX)

Meranti, cơn bão mạnh nhất trong năm, đã đổ bộ vào Hạ Môn lúc 3h05 sáng (giờ địa phương) với gió mạnh lên tới cấp 15 cùng mưa lớn. Theo báo cáo, siêu bão đã cướp đi sinh mạng của 7 người ở Phúc Kiến, 6 người ở Chiết Giang và 1 người ở Đài Loan.

Tân Hoa xã dẫn báo cáo ngày 16/9 của chính quyền Phúc Kiến cho biết, tại tỉnh này, ít nhất 9 người đang mất tích. Khoảng 331 nghìn người buộc phải sơ tán. Dự tính, mức thiệt hại kinh tế trực tiếp của Phúc Kiến có thể lên tới 1,7 tỷ Nhân dân tệ (249 triệu USD).

Cơn bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào khoảng 5 giờ chiều 15/9 và đi theo hướng bắc, mang mưa lớn tới các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Giang Tô, An Huy và thành phố Thượng Hải.

Dương Lâm