Hôm 23/11, Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở Tứ Xuyên đã phóng thành công hai vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu (Beidou) số 50 và 51 theo phương pháp “một tên lửa mang hai vệ tinh”.

Tuy nhiên, tầng tăng lực của tên lửa đã rơi trúng một ngôi làng. Hiện tại, các cơ quan có liên quan chưa lên tiếng về vụ việc.

Theo Đông Phương, đoạn video đang lưu truyền trên mạng cho thấy, mái một căn nhà bị sập và vỡ vụn. Vụ việc còn gây ra đám cháy lớn.  

{keywords}
Tầng đẩy tên lửa rơi xuống phá hủy nhà dân.

Chủ ngôi nhà nói đã nhận được thông báo sơ tán trước khi phóng tên lửa. Mọi người không dám đến gần đám cháy. Tầng tăng lực của tên lửa sử dụng nhiên liệu loại Hydrazine, độc tính cao và khó dập tắt.

{keywords}
Cận cảnh ngôi nhà bị hủy hoại do trúng mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống. 
{keywords}
Một xe máy bị thiêu rụi.

Do dân cư gần Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương rất đông, nên Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cũng đã có những cải tiến với thiết bị đẩy để tầng tăng lực có thể điều chỉnh hướng khi hạ cánh.

Ngô Tuyết