Hôm nay (13/5), Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết mức tăng này sẽ áp dụng với hàng trăm loại hàng hóa Mỹ bao gồm pin, cà phê và rau cải bó xôi. Mức tăng sẽ có hiệu lực từ 1/6 tới.

{keywords}
Trung Quốc ‘phản đòn’ tương xứng với 60 tỉ đô-la hàng Mỹ

Quyết định này được Bắc Kinh đưa ra sau khi ông Trump tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ đô-la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Vòng đàm phán cuối cùng giữa quan chức thương mại 2 nước đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trước những động thái khiêu khích này từ Washington, Bắc Kinh đã thề sẽ trả đũa, tuyên bố “sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực từ bên ngoài” và cảnh cáo chính phủ của ông Trump bằng một câu nói “kiểu Mỹ”: “Hãy chờ và xem”. 

Xem thêm: Toàn cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung

Anh Thư