Cao Tiểu Yến (Gao Xiaoyan), Phó chính trị viên kiêm Bí thư Ủy ban Giám sát Kỷ luật của Đại học Kỹ thuật Thông tin PLA, đã bị bắt hôm 27/11, trang mạng Sina Trung Quốc đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Bà Cao Tiểu Yến

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bắt giữ một nữ tướng trong quân đội vì tội tham nhũng, kể từ khi chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của chính phủ nước này bắt đầu từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 18.

Theo Sina, bà từng dính líu tới một nhóm tội phạm thuộc bộ phận hậu cần của bệnh viện đa khoa trực thuộc Trụ sở Bộ Tổng tham mưu PLA, nơi bà từng làm việc.

Sầm Hoa