Thông tin trên được các nhà chức trách y tế Trung Quốc xác nhận sáng nay (19/3), theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP). Cụ thể, Ủy ban Y tế quốc gia nước này thông báo 34 ca mới nhưng đều là những người nước ngoài tới Trung Quốc.

{keywords}
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán cuối năm 2019 và lan ra khắp thế giới.

Tính đến 19/3, Trung Quốc có hơn 81.000 người mắc Covid-19 và hơn 3.000 người tử vong sau khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Số bệnh nhân tử vong đã giảm xuống mức một con số, với chỉ 8 ca được ghi nhận, nâng tổng danh sách này lên 3.245 người. Số bệnh nhân hồi phục đạt 70.420 người.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố số liệu về các bệnh nhân Covid-19 ở Hồ Bắc mỗi ngày kể từ 10/1, và số liệu trên toàn nước này kể từ 20/1.

Đến nay, virus corona chủng mới đã lây nhiễm cho hơn 215.000 người và khiến hơn 8.700 người tử vong trên toàn thế giới, tính cả ở Trung Quốc.

Thanh Hảo