“Trung Quốc phản đối bất kỳ một sự việc hay cá nhân nào lên tiếng thay Trung Quốc về vấn đề kiểm soát vũ khí và sẽ không tham gia một cuộc thương thuyết ba bên nào về hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.  

{keywords}
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang

Cuối tuần trước, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố trước báo giới rằng ông và Tổng thống Nga Putin đã thảo luận về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới, có thể bao gồm cả Trung Quốc.

Ông Cảnh Sảng nói, Trung Quốc tin rằng các nước có kho vũ khí vũ khí hạt nhân lớn nhất có trách nhiệm đặc biệt về giải trừ hạt nhân và nên tiếp tục cắt giảm vũ khí hạt nhân, tạo điều kiện cho các nước khác tham gia.

Hiệp ước START 2011 mới giữa Mỹ và Nga sẽ hết hạn vào tháng 2/2021, nhưng có thể được gia hạn thêm 5 năm nếu hai bên đều nhất trí. Hiệp ước này giới hạn việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của những nước tham gia.

Hoài Linh