Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị nói với các quan chức CFR rằng, chính quyền Mỹ đang áp dụng chính sách “cạnh tranh, hợp tác và đối đầu” với Trung Quốc để xác định mối quan hệ giữa hai nước, và điều này khiến đường lối ngoại giao hai nước Mỹ-Trung đi chệch hướng.  

{keywords}
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp trực tuyến tối 23/4. Ảnh: Sohu

Theo ông Vương, Trung Quốc không hề có ý định cạnh tranh với Mỹ, bởi điều nước này coi trọng là không ngừng vươn lên và tự lực, tự cường. Nếu việc đối đầu được chú trọng thì cả hai nước sẽ đều ‘thua cuộc’, và điều này không nên trở thành định hướng chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương nhấn mạnh, chỉ có hợp tác mới là đường lối đúng đắn và đáp ứng được kỳ vọng chung của nhân dân hai nước Mỹ-Trung. Và để đạt được điều đó, giới chức hai bên cần tăng cường đối thoại, hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, thu hẹp sự bất đồng và tránh rơi vào tình trạng đối đầu.

Những phát biểu trên được Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung thời gian gần đây đã nảy sinh ra hàng loạt mâu thuẫn như về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19, các hành động quân sự quyết liệt của Trung Quốc tại một số vùng biển xung quanh nước này, cũng như chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden can thiệp ngày càng sâu hơn vào nhiều vấn đề nội bộ của Bắc Kinh.

Tuấn Trần

Philippines gửi công hàm phản đối tàu Trung Quốc hiện diện trên Biển Đông

Philippines gửi công hàm phản đối tàu Trung Quốc hiện diện trên Biển Đông

Philippines hôm 23/4 đã gửi 2 công hàm ngoại giao, phản đối sự hiện diện mang tính "đe dọa" của nhiều tàu cá Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Lưỡng đảng Mỹ đạt 'bước tiến lớn' nhằm cạnh tranh với Trung Quốc

Lưỡng đảng Mỹ đạt 'bước tiến lớn' nhằm cạnh tranh với Trung Quốc

Một nhóm các thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ đang cùng lên kế hoạch tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ với Trung Quốc.