Tạp chí Forbes, hôm nay (17/7), dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc hiện diện trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

{keywords}
Ảnh chụp màn hình Forbes.

Theo Forbes, máy bay được tin là mẫu J-11B, biến thể của tiêm kích Flanker. Chúng tương ứng với F-15 Eagle của Không lực Mỹ.

Trung Quốc đang chế tạo nhiều biến thể của dòng chiến cơ Nga được biết đến là Sukhoi Su-27 này. Tuy chưa biết chính xác mẫu máy bay hiện diện ở đảo Phú Lâm nhưng chắc chắn đó là những chiếc Flanker.

Ban đầu, các chuyên gia phân tích tình báo nguồn mở phát hiện các máy bay của Trung Quốc bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh thương mại độ phân giải thấp. Tài khoản Twitter Duan Deng đăng một hình ảnh vào ngày 16/7. Giờ đây, ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ Airbus xác nhận điều này.

Thanh Hảo

Hải quân Mỹ bất ngờ nối lại tập trận ở Biển Đông

Hải quân Mỹ bất ngờ nối lại tập trận ở Biển Đông

Hai nhóm tàu sân bay tấn công của hải quân Mỹ đã nối lại các cuộc tập trận kép hiếm hoi ở Biển Đông.  

Mỹ tăng cường máy bay tới Biển Đông giám sát hoạt động của Trung Quốc

Mỹ tăng cường máy bay tới Biển Đông giám sát hoạt động của Trung Quốc

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình nhận định, động thái trên nhằm từng bước khẳng định hiện diện quân sự của Mỹ tại Biển Đông.