Sáng 30/7, tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa (Khu tự trị Nội Mông), Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh và diễu binh nhân 90 năm thành lập quân đội.

Ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc đã dự, duyệt đội ngũ. Chỉ huy buổi lễ duyệt binh được coi là “đầu tiên nhân ngày thành lập quân đội” này là ông Phạm Trường Long – Phó chủ tịch Quân ủy.

{keywords}
{keywords}

Lực lượng duyệt binh chia thành 9 khối để ông Tập Cận Bình đi kiểm duyệt, sau đó diễu duyệt, gồm: hộ kỳ, nghi lễ, tác chiến trên bộ, tác chiến điện tử, tác chiến đặc biệt, phòng không, tác chiến trên biển, tác chiến trên không, bảo đảm tổng hợp, chống khủng bố và tiến công chiến lược.

{keywords}

Tham gia diễu binh có 12.000 sĩ quan, binh lính với hơn 700 phương tiện trong đó có hơn 100 máy bay các loại từ trực thăng vũ trang, vận tải, ném bom, báo động sớm…tới loại tiêm kích tàng hình J-20 hiện đại nhất. Tại đây, một số loại vũ khí đã lần đầu tiên lộ diện như tên lửa đạn đạo vượt đại châu DF-31AG cơ động trên xe kéo có tầm bắn 12.000km, tên lửa phòng không HQ-22 và hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo HQ-9B, tiêm kích J-16, J-10C.

{keywords}

Lực lượng diễu binh chia thành 36 khối gồm 1 khối hộ kỳ, 27 khối phương tiện mặt đất và 9 khối bộ binh với các loại vũ khí, phương tiện hiện đại như xe tăng Type 99A, pháo tự hành, xe thiết giáp chở quân Type 04, tên lửa hành trình 10A, tên lửa tầm trung DF-26, DF-16 cải tiến và các loại tên lửa phòng không, pháo phản lực tầm xa 03… hơn 100 máy bay chia làm 1 khối nghi lễ (xếp hình thành số 1.8 và số 90), 1 khối đột kích trên không và 6 khối diễu hành trên không.

{keywords}

{keywords}

Ông Tập Cận Bình trong bộ quân phục dã ngoại đã đi kiểm duyệt đội ngũ, quan sát lực lượng diễu binh, sau đó đã đọc diễn văn khái quát lại 90 năm lịch sử và giao nhiệm vụ cho quân đội Trung Quốc trong thời kỳ mới.

{keywords}

Đây là cuộc diễu binh lần thứ 2 tổ chức bên ngoài Thiên An Môn (lần đầu vào năm 1981) và là lần đầu tiên được tổ chức vào dịp kỉ niệm thành lập quân đội. Nhiệm Quốc Cường, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc duyệt binh do Bộ tư lệnh chiến trường Trung tâm thực hiện dưới sự lãnh đạo của Quân ủy, theo kế hoạch huấn luyện năm, không liên quan đến tình hình khu vực xung quanh.

{keywords}

Ngô Tuyết

Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên mới đây đã tiết lộ một loạt ảnh chưa từng công bố với thế giới bên ngoài về chương trình tên lửa của nước này.

Lộ quy mô căn cứ quân sự của TQ ở nước ngoài

Lộ quy mô căn cứ quân sự của TQ ở nước ngoài

Ảnh vệ tinh mới chụp cho thấy căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài to hơn, vững chắc hơn so với dự đoán ban đầu.

Đọ sức mạnh quân sự Trung - Ấn

Đọ sức mạnh quân sự Trung - Ấn

Vượt trội về sức mạnh quân sự tổng quan nhưng Trung Quốc không dễ đánh bại Ấn Độ trong viễn cảnh hai nước giao tranh.