Theo hãng tin Tân Hoa, bảy tàu du lịch kể trên vốn được sử dụng để phục vụ du khách tham quan đập Tam Hiệp. 

{keywords}
Tàu Cá Voi Xanh đã khởi hành từ thành phố Nghi Xương đến Vũ Hán ngày 21/2.

Khi được điều động tới Vũ Hán, đội tàu sẽ là nơi tạm nghỉ cho các nhân viên y tế, cung cấp những bữa ăn và điều kiện sống an toàn cho các bác sĩ, để giúp họ lấy lại sức khỏe sau khoảng thời gian nỗ lực hết mình chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19). 

Tân Hoa xã cho biết, con tàu đầu tiên có tên Cá Voi Xanh (Blue Whale) đã khởi hành từ thành phố Nghi Xương đến Vũ Hán ngày 21/2.

Hàng chục nghìn nhân viên y tế trên toàn Trung Quốc đã được điều động tới tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thủ phủ Vũ Hán của tỉnh này, để chữa trị và kiểm soát dịch Covid-19. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc tuần trước thừa nhận tính đến ngày 11/2 đã có khoảng 1.716 nhân viên y tế bị lây bệnh, trong đó một số người đã tử vong.

Thanh Hảo