Theo đó, luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi gây rối tác động đến chính quyền trung ương, cũng như các hoạt động từ các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong. Dự luật cũng sẽ nhắm vào các hành vi khủng bố xảy ra tại đặc khu.

{keywords}
Trung Quốc có thể ra luật an ninh cho Hong Kong. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, nếu dự luật trên được thông qua, thì Hong Kong sẽ có luật an ninh đầu tiên sau 23 năm đặc khu này được Anh trao trả lại cho Trung Quốc. Điều này sẽ đánh dấu thay đổi đáng kể so với quyết định trước đó của Bắc Kinh về việc cho phép Hội đồng lập pháp Hong Kong soạn thảo và ban hành luật tại đặc khu.

Tuấn Trần