Hôm 12/11, một tiêm kích J-10 thuộc đội bay biểu diễn Bát Nhất, sư đoàn tiêm kích 24 của Không quân Trung Quốc, đã gặp sự cố lúc bay tập và rơi xuống tỉnh Hà Bắc.

Hai phi công, gồm một nam và một nữ, đã kịp thời bung dù, nhưng chỉ người nam sống sót, còn nữ phi công đã tử nạn do bị mắc vào dây điện cao thế. Người thiệt mạng là Thượng úy Dư Húc, 30 tuổi.

{keywords}
Dư Húc (ảnh phải) và hiện trường máy bay rơi

Dư Húc được báo chí gọi là “Kim Khổng tước”. Cô là một trong số 4 nữ phi công lái máy bay thuộc đội Bát Nhất. Cô là nữ phi công lái J-10 duy nhất.

Sau khi Dư Húc tử nạn, trên mạng xuất hiện nhiều ý kiến. Bên cạnh các ý kiến chia buồn, thương tiếc cô, cũng có người phê phán việc để phụ nữ lái máy bay chiến đấu, việc vốn bị gắn cho giới mày râu.

Ngô Tuyết