Truyền thông Trung Quốc ngày 23/7, cho biết nước này đã hoàn tất việc chế tạo một thủy phi cơ cỡ lớn sau 7 năm.

{keywords}

Chiếc máy bay này Bắc Kinh dự kiến sử dụng để chống cháy rừng và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ trên biển.

AG600 là thủy phi cơ lớn nhất thế giới, có kích cỡ tương đương với một chiếc Boeing 737.

Theo số liệu của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), AG600 có trọng lượng cất cánh tối đa đạt 53,5 tấn và tầm bay tối đa 4.500 km.

Tân Hoa Xã đưa tin, AG600 có thể hút 12 tấn nước trong vòng 20 giây, chuyên chở lượng nước tối đa là 53,5 tấn.

Ông  Geng Rugang, Phó Tổng giám đốc AVIC cho hay, chiếc phi cơ này là ‘bước đột phá mới nhất của Trung Quốc trong ngành công nghiệp hàng không’.

Cách đây một tháng, Trung Quốc đã đưa một loại máy bay vận tải tầm xa chế tạo trong nước vào hoạt động.

Theo Reuters, Trung Quốc gần đây tăng tố quá trình nghiên cứu và phát triển các thiết bị quân sự mới, bao gồm tàu ngầm, hàng không mẫu hạm và các tên lửa chống vệ tinh, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biển Đông.

Lê Thu