Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa đưa ra một cảnh báo đối với các công ty hoạt động ở Mỹ rằng họ có thể sẽ gặp phải thái độ quấy rối, bắt nạt từ các cơ quan hành pháp Mỹ, truyền thông Trung ương đưa tin hôm 4/6.

{keywords}
Du khách chụp hình trước tòa nhà Quốc hội tại Washington D.C, Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Du lịch Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo đối với du khách nước này về những mối đe dọa tiềm tàng như cướp giật và bạo lực bằng súng, khi đến thăm nước Mỹ. Thông tin này cũng được phát sóng trên truyền thông Trung ương Trung Quốc.

Đây là những cảnh báo mới nhất được Bắc Kinh đưa ra giữa cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt và các mối căng thẳng khác giữa hai nước. Trước đó, hôm 3/6, Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa đưa ra một “báo động du học”, yêu cầu các học sinh và nghiên cứu sinh Trung Quốc phải “chuẩn bị dựa theo tình hình” nếu có ý định sang Mỹ du học.

Anh Thư