Chính phủ Trung Quốc vừa công bố hình ảnh của 21 địa điểm du lịch, nơi các công chức bị cấm lui tới để tổ chức các cuộc họp.

TIN BÀI KHÁC:

 

 {keywords}

Vạn Lý Trường Thành nằm trong danh sách 21 khu vực các công chức không được lui tới để họp. (Ảnh: Telegraph)

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tới các công chức, như một phần trong chiến dịch chống tham nhũng và lãng phí.

Theo BBC, Vạn Lý Trường Thành và bãi biển Tam Á cũng nằm trong danh sách trên.

Tổ chức hội nghị thường xuyên tại các danh lam thắng cảnh từ lâu đã được các quan chức coi là một đặc ân.

Ủy ban Giám sát Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, các công chức sẽ phải tự trả tiền cho các chuyến đi và đi du lịch vào thời gian riêng của họ.

Trang web của cơ quan này đã đăng các bức ảnh về 21 khu vực không được tới với dòng chữ "đừng tới những danh lam thắng cảnh này để hội họp".

Sầm Hoa