“Thỏa thuận về tình hình biên giới đã được hai phía Trung Quốc và Ấn Độ đạt được thông qua ‘sự trao đổi quân sự và ngoại giao hiệu quả’ giữa hai bên. Cả hai phía đang thực hiện các hành động thích hợp nhằm giảm bớt tình hình căng thẳng tại biên giới dựa trên sự nhất trí này”, SCMP trích lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

{keywords}
Binh sĩ Trung Quốc được điều động tới vùng biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Weibo

Những vụ ẩu đả hồi tháng trước giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã khiến tình hình biên giới thời gian gần đây giữa hai cường quốc châu Á trở nên xấu đi.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nào gây ra những căng thẳng biên giới mới nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Giới truyền thông New Delhi cáo buộc các binh sĩ Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ của họ. Còn truyền thông Trung Quốc lại tố binh lính quốc gia Nam Á “xây dựng các cơ sở quốc phòng trái phép” trong địa phận của họ.

Tuấn Trần