“Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hôm nay là một ngày huyền thoại, lịch sử”, ông Trump phát biểu, đồng thời trích lại lời ông Kim nói rằng: “Chỉ cuộc gặp gỡ này thôi cũng đã mang tính lịch sử rồi”.

“Rất nhiều vấn đề đã xảy ra”, ông Trump nói về mối quan hệ Mỹ - Triều. “Khi tôi lên nhậm chức, tất cả còn là một đống hỗn loạn nảy lửa, nhiều điều tồi tệ đang diễn ra”.

Ông cho biết rằng “trong hai năm rưỡi qua chúng ta đã có hòa bình, mà không cần kí kết gì cả, chỉ dựa vào các mối quan hệ”.

{keywords}
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trước báo chí sau khi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Đàm phán sẽ tái khởi động với Triều Tiên, được dẫn đầu bởi đặc phái viên Steve Biegun, ông Trump cho biết. Các thương lượng đã tạm dừng lại kể từ cuộc thượng đỉnh tại Hà Nội hồi tháng 2/2019.

“Chúng tôi vừa có một cuộc gặp gỡ rất, rất tốt với Chủ tịch Kim”, ông Trump phát biểu trước báo giới sau khi tạm biệt ông Kim ở biên giới Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã đồng ý rằng mỗi nước sẽ chỉ định một đội ngũ đàm phán. Đội ngũ này sẽ làm việc để đưa ra các chi tiết trong cuộc đàm phán trong vòng 2 đến 3 tuần tới, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, nhưng khẳng định ông không muốn vội vàng đưa ra một thỏa thuận.

“Tốc độ không phải là mục tiêu, chúng tôi muốn xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận thực sự tốt và đầy đủ hay không”, ông Trump nói. “Không ai biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào”.

Tổng thống Trump cho biết các lệnh trừng phạt sẽ vẫn được áp dụng đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng nới lỏng bớt các lệnh này trong các cuộc đàm phán sắp tới. Ông cho biết: “Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đàm phán, nhiều thứ có thể sẽ diễn ra”.

Ông Trump cũng xác nhận với báo giới rằng trong cuộc hồi đàm, ông đã gợi ý về việc ông Kim đến thăm Washington. Tổng thống nói với ông Kim rằng: “Ở thời điểm thích hợp, anh sẽ qua thăm”, và rằng ông Kim có thể đến “bất cứ lúc nào ông ấy muốn”.

Ông Trump cho biết ông chắc chắn sẽ gia hạn lời mời và rằng “một lúc nào đó”, chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra.

{keywords}
Cái bắt tay lịch sử tại biên giới hai miền Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã “mang lại hi vọng cho 80 triệu người dân bán đảo Triều Tiên”.

“Qua cuộc họp hôm nay, tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, tôi tin rằng chúng ta vừa vượt qua một ngọn đồi lớn trong tiến trình đó. Vậy nên, 80 triệu người dân trên bán đảo Triều Tiên đã được mang đến hi vọng trong ngày hôm nay”, ông Moon phát biểu trước báo giới.

Anh Thư