Tổng thống đắc cử Donald Trump lên tiếng bác bỏ kết luận mới đây của tình báo Mỹ, cho rằng Nga đã can thiệp để giúp ông Trump thắng cử.

Trước đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá đầy đủ về các vụ tấn công mạng và can thiệp từ nước ngoài vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

{keywords}

Theo Reuters, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga đã tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực mạng, bao gồm việc can thiệp, đôi khi lén lút, vào các cuộc bầu cử tại châu Âu và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về hậu quả của những cuộc tấn công này. Tuy nhiên, giới chức Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc của tình báo Mỹ.

Phản ứng lại kết luận của cơ quan tình báo, ông Trump nói ‘không tin’ Nga đã can thiệp. Trả lời phỏng vấn của tờ Time, ôngTrump nói: “Cứ khi nào tôi làm việc gì là họ lại nói ‘Đấy, Nga can thiệp đấy’”.

  • Lê Thu