Trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới Joaquin Guzman lại vừa vượt ngục, Hội đồng An ninh quốc gia Mexico chính thức xác nhận hôm 12/7.

Theo CNN dẫn một thông báo của cơ quan trên cho hay, các nhân viên an ninh tại nhà tù Liên bang Altiplano đã phát hiện ra sự mất tích của Guzman, hay còn gọi là El Chapo, vào hôm 11/7.

{keywords}

Joaquin Guzman (giữa) bị cảnh sát áp giải năm 2014. (Ảnh: Getty)

Guzman được cho là đã vượt ngục qua một cái lỗ trong phòng giam của tên này. Phát ngôn viên hội đồng trên, ông Monte Alejandro Rubido García xác nhận rằng, cái lỗ này dẫn tới một đường hầm thông thoáng dài gần một dặm.

Guzman được mệnh danh là ông trùm của một trong những đường dây buôn lậu ma túy quyền lực nhất và khét tiếng nhất thế giới. Trước đó, vào năm 2001, tên này đã trốn thoát khỏi một nhà tù có mạng lưới an ninh hàng đầu.

Mãi cho đến năm ngoái, cảnh sát Mexico mới bắt lại được Guzman tại một khu nghỉ dưỡng trên bờ biển Mexico.

Phát biểu từ Pháp hôm 12/7, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto tránh nhắc tới cái tên Guzman, nhưng nói sẽ theo dõi chặt chẽ tin tức về vụ đào thoát của một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở quốc gia này.

Hiện các nhà chức trách Mexico đã tổ chức truy lùng tên tội phạm nguy hiểm này.

Thanh Vân