Theo hãng tin Yonhap dẫn lời các nhà chức trách địa phương, máy bay cất cánh lúc 23h26 đêm 31/10. Trên trực thăng có 7 người, gồm một ngư dân bị thương, bạn của ngư dân này và 5 nhân viên cứu hộ. Hiện chưa rõ tung tích của cả 7 người sau vụ tai nạn.

{keywords}
 

Một quan chức cho hay, Hàn Quốc đã triển khai hàng chục tàu hải quân, trực thăng và tàu cá tìm kiếm các nạn nhân. Tính đến 8h sáng nay (1/11, theo giờ địa phương), cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Các quan chức cho biết, họ định mở rộng tìm kiếm.

“Công tác cứu hộ đã được thực hiện xuyên đêm, nhưng chưa có nhiều tiến triển. Do các dòng chảy đã yếu và mặt trời đã lên, chúng tôi sẽ mở rộng cuộc tìm kiếm với sự tham gia của các thợ lặn”, một quan chức nói.

Cũng theo Yonhap, chiếc trực thăng gặp nạn là loại EC 225, có thể chuyên chở 28 hành khách và bay được 250km mỗi giờ.

Nhóm đảo Dokdo/ Takeshima nằm trên biển Hoa Đông, hiện do Seoul quản lý nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền. Những tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo này từng gây căng thẳng cho các mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dương Lâm