Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã ra lệnh xử tử hai quan chức cấp cao của chính quyền Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật dẫn nguồn từ tờ Nhật báo Korea JoongAng Ilbo, cho hay, vụ hành quyết được tiến hành bằng súng phòng không, và xử công khai.

{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Cũng theo nguồn này, hai vị quan chức này bao gồm Hwang Min, cựu Bộ trưởng Nông Nghiệp, và Ri Yong-jin – từng giữ chức cấp cao trong bộ Giáo dục, có thể tương đương chức Bộ trưởng.

Korea JoongAng Ilbo dẫn nguồn tin giấu tên cho hay: “Tôi có thông tin rằng bộ trưởng Nông nghiệp và Giáo dục bị hành quyết công khai theo lệnh đặc biệt do ông Kim Jong Un ban hành”.

Vụ hành quyết diễn ra tại Học viện Quân sự tại Bình Nhưỡng.

Nếu thông tin này chính xác, thì đây là vụ xử tử quan chức đầu tiên bên ngoài Đảng Lao Động và lực lượng vũ trang.

Lê Thu

Hơn chục vạn thanh niên reo hò đón Kim Jong Un

Tại sân vận động Rungrado mùng 1 tháng 5, khoảng 150.000 thanh thiếu niên Triều Tiên dự mít tinh đã vẫy đuốc và reo hò khi ông Kim Jong Un bước vào.

Kim Jong Un dọa trả đũa Mỹ, Hàn bằng hạt nhân

Ngay khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung ngày 22/8, Triều Tiên cảnh báo trả đũa bằng hạt nhân.

'Thủ quỹ' của Kim Jong Un mất tích

Một quan chức Triều Tiên làm nhiệm vụ quản lý tiền cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở châu Âu đã đột nhiên biến mất.