Triều Tiên tuyên bố cơ sở hạt nhân chủ chốt của nước này, tổ hợp Yongbyon, hiện đang trong tình trạng "hoạt động hết công suất".

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn thông tin được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải mô tả nước này đang cải thiện các vũ khí hạt nhân của mình "cả về chất lượng lẫn số lượng".

Bản tin nhấn mạnh thêm, Bình Nhưỡng sẵn sàng đối mặt với sự thù địch của Mỹ bằng "các vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào".

{keywords}
Hình ảnh vệ tinh năm 2002 về lò phản ứng Yongbyon. (Ảnh: AP)

Thông tin mới được đưa ra vài giờ sau khi KCNA cho biết, Triều Tiên đã sẵn sàng phóng một vệ tinh mới vào quỹ đạo bằng một tên lửa. Phương Tây cho rằng đó là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Lò phản ứng Yongbyon bị đóng cửa năm 2007 nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố tái khởi động vào năm 2013, sau vụ thử hạt nhân lần 3 và trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trong khu vực.

Lò phản ứng này sản xuất plutonium cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Các cuộc hội đàm của sáu nước nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên rơi vào bế tắc từ đầu năm 2009.

Thanh Hảo