Yonhap dẫn bản tin của Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) cho biết, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil ngày 5/4 đã tới từ biệt Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tại cuộc gặp này, bà Thịnh đã nhấn mạnh đến 70 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

{keywords}
Ông Kim Myong-gil. Ảnh: Yonhap

KCNA không đề cập tới cương vị tiếp theo của ông Kim Myong-gil cũng như người được chọn thay thế ông. Ông Myong-gil đã đảm nhiệm vai trò phái viên hàng đầu của Bình Nhưỡng tại Hà Nội kể từ tháng 8/2015.

Việc ông Myong-gil về nước diễn ra hơn một tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua. 

Tiếp sau hội nghị, nhà lãnh đạo Kim đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày. Tại các cuộc gặp với các lãnh đạo hàng đầu của Đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam, ông Kim bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác và trao đổi giữa hai nước ở mọi lĩnh vực cũng như nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tuấn Anh