Trang chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North cho biết, hình ảnh mà vệ tinh chụp ngày 8/3 cho thấy các hoạt động xây dựng diễn ra trong vài tuần qua dường như đã hoàn tất và hai cơ sở kể trên đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tại bệ phóng, cấu trúc di chuyển/xử lý trên đường ray đã được dời ra rìa còn nắp phủ môi trường cũng được đóng lại quanh tháp giàn.

{keywords}
Tiến độ xây dựng nhằm tái thiết giá thử động cơ của Triều Tiên ngày 2/3. (Ảnh: DigitalGlobe)

Hình ảnh ngày 13/3 thể hiện cấu trúc di chuyển vẫn ở nguyên vị trí, còn nắp phủ môi trường vẫn phủ kín tháp giàn.

Còn tại giá thử động cơ, vào ngày 8/3, việc xây dựng cấu trúc hỗ trợ động cơ dường như đã hoàn tất và nhà che môi trường gắn trên đường ray (che chắn việc vận chuyển động cơ tên lửa) đã được xây dựng lại, đặt bên cạnh giá thử động cơ thẳng đứng. Thêm nữa, các loại vật liệu xây dựng và rác đã được dọn sạch, chỉ còn lại một số bồn nhiên liệu/ ôxy hóa.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 13/3 cho thấy mọi thứ nơi này không thay đổi.

Bên phía ngoài hai cơ sở then chốt trên, vẫn còn một phương tiện đi lại đỗ ở tòa nhà quan sát (kể từ ngày 2/3) và một số phương tiện hiện diện tại tòa nhà quản lý an ninh gần cổng chính của trạm.

Thanh Hảo