Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa đất đối không ra ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang đi thăm các nước châu Á.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Triều Tiên đã phóng hai tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía tây. (Ảnh minh họa: theaustralian.com.au)

“Tầm bắn của những tên lửa này không xa”, hãng thông tấn Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok, ý nhắc tới các tên lửa đất đối không được phóng vào hôm thứ Tư (8/4).

“Triều Tiên thường phóng những tên lửa loại này”, ông Kim nói thêm.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở thăm Nhật Bản và sẽ tới Hàn Quốc vào hôm 9/4. Tại đây, ông được cho là sẽ bàn về phản ứng với đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã phóng 4 tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía tây nước này vào hôm 3/4, từ một căn cứ tên lửa từng được sử dụng để phóng một quả tên lửa tầm xa mà họ nói rằng để đưa vệ tinh vào không gian.

Sầm Hoa