Thông tin trên vừa được hãng tin SANA của Syria đăng tải sáng nay (2/5). Theo SANA, trong cuộc gặp với người đồng cấp Syria Fayssal Mikdad, Thứ trưởng Guk còn nhấn mạnh thêm rằng hai nước phải hợp tác trong bối cảnh phải đương đầu với cấm vận.

{keywords}
Ảnh: SANA

Hiện phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Pak Myong Guk dẫn đầu đang có chuyến thăm tới Syria nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, quân sự và chính trị. Trong các cuộc gặp gỡ, ông Guk đã ca ngợi những thành tựu mà Quân đội Ảrập Syria đã đạt được cùng sự kiên định của người dân Syria khi đối mặt với khủng bố.

Thứ trưởng Guk bày tỏ mong muốn Triều Tiên sẽ góp sức hỗ trợ Syria trong công cuộc tái thiết.

Theo hãng tin NK News, sau Syria, phái đoàn Triều Tiên sẽ thăm Iran, Azerbaijan và Mông Cổ trong tuần này.

Thanh Hảo