Reuters dẫn tin từ Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hôm 5/5, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát cuộc diễn tập quân sự của các đơn vị phòng thủ, trong đó, nhiều thiết bị phóng và vũ khí có dẫn đường chiến thuật được sử dụng.

Xem một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên:

“Mục tiêu của cuộc diễn tập là kiểm tra hiệu suất của các máy phóng đa tên lửa tầm xa cỡ lớn và các vũ khí có dẫn đường chiến lược của các đơn vị phòng thủ”, KCNA cho biết.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh khai hoả và nhấn mạnh việc cần thiết phải “tăng cường khả năng tham chiến lẫn bảo vệ chủ quyền quân sự và tự lực kinh tế” của Triều Tiên trong bối cảnh có nhiều đe doạ và nguy cơ xâm lấn, KCNA viết.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ phóng những vật thể bí ẩn tầm ngắn, buộc Hàn Quốc phải kêu gọi nước này dừng ngay những hành động leo thang quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông tự tin rằng vẫn có thể đi tới một thoả thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Hôm 4/5, quân đội Hàn Quốc ban đầu mô tả Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa nhưng sau đó lại đưa ra mô tả mơ hồ.

Hoài Linh