Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo rằng sẽ bắn vào thiết bị quân sự hạng nhẹ của quân đội Mỹ, Hàn Quốc tại làng đình chiến, giáp biên giới Triều – Hàn.

{keywords}

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

AP dẫn một tuyên bố chính thức của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cáo buộc binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc ‘cố ý khiêu khích’ bằng cách nhắm bắn vào các vị trí quân sự của Triều Tiên.

Theo RT, tuyên bố này đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê phán hành động phóng tên lửa của Bình Nhưỡng trong hai tháng qua.

Trước đó, Yonhap đưa tin Triều Tiên đã cài mìn quanh khu vực làng đình chiến, tại khu vực phi quân sự ở biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc.

Hôm thứ Tư tuần qua, Triều Tiên đã tiến hành phóng tên lửa từ tàu ngầm xuống biển Hoa Đông.

Vụ phóng tên lửa này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận thường niên Ulchi Freedom Guardian, với sự tham gia của 50.000 lính Hàn Quốc, và 30.000 lính Mỹ.

Triều Tiên coi cuộc tập trận này là đợt tập dượt nhằm tấn công vào đất nước của họ.

Lê Thu